Kết quả tìm kiếm cho "ngập lụt sâu đến 0"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 160
rong giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ cần khoảng 2,23 triệu tỷ đồng vốn đầu tư; giai đoạn 2026-2030 với sự phát triển mạnh mẽ sẽ cần hơn 4,2 triệu tỷ đồng.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, các tỉnh thành cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt phương tiện ra khơi; đề phòng dông lốc cục bộ.
El Nino sẽ kéo dài đến giữa năm 2024 và đạt đỉnh nên năm nay có thể là năm thứ 10 liên tiếp nhiệt độ trung bình toàn cầu lên cao nhất và thiên tai sẽ bất thường hơn.
Phải đến nửa cuối tháng 12 này, người xứ Quảng mới cảm nhận những cơn gió lạnh đầu tiên. Những con phố cũng bắt đầu khoác lên sắc diện mùa đông. Gió xao xác trên những tàng cây hai bên đường. Người già, phụ nữ và các em nhỏ cũng bắt đầu mặc thêm áo ấm...
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023.
Các tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu tổ hợp thiên tai gồm cả mưa lớn, lũ lớn gây ngập lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi. Tại Thừa Thiên - Huế, tình hình mưa lũ đã vượt qua 3 kịch bản ứng phó.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng từ ngày 13 đến 14/11 mưa lớn, kèm dông lốc đã gây thiệt hại như sau:
Tối 25/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, trong 24 giờ qua, trên khu vực TP. Long Xuyên nhiều mưa, tổng lượng mưa đạt 73,6mm; huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân có mưa vừa, tổng lượng mưa trung bình ở các trạm từ 10 - 20mm.
Chiều 16/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, hôm nay, khu vực tỉnh An Giang phổ biến nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to và giông.
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt khiến hơn 3.700 người dân Đà Nẵng phải sơ tán, trong khi hàng loạt tuyến đường giao thông ở Quảng Nam cũng rơi vào tình thế bị chia cắt.
Đến rạng sáng 14/10, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức di dời, sơ tán nhiều hộ dân đi tránh lũ. Đặc biệt tại khu vực dân cư ở đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), 5.000 người dân đã được đưa đến nơi tránh lũ an toàn.
Chiều 11/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Đồng Tháp và TP. Cần Thơ, giáp ranh tỉnh An Giang.